Tuần kém vui của 2 tỷ phú giàu nhất, vua nước mắm bứt phá

16/05/2020 09:51

Tuần không vui với 2 tỷ phú giàu nhất khi tài sản 'bay nhẹ' ngàn tỷ, trong khi 3 tỷ phú lần lượt sau đó đều có tăng trưởng tốt

Tuần không vui với 2 tỷ phú giàu nhất khi tài sản 'bay nhẹ' ngàn tỷ, trong khi 3 tỷ phú lần lượt sau đó đều có tăng trưởng tốt

Thị trường chứng khoán hồi phục tuần thứ hai liên tiếp, VN-Index kết thúc tuần giao dịch từ 11-15/05 với mức tăng 13,3 điểm (1,6%) lên 827,03 điểm.

Khối ngoại đã quay trở lại mua ròng hơn 2.200 tỷ đồng trên cả hai sàn HN và TP.HCM. Giao dịch đáng chú ý nhất là việc khối ngoại giao dịch thỏa thuận 39 triệu cổ phiếu MSN của Masan Group với giá trị ước tính lên đến 2.500 tỷ đồng.

Thị trường điều chỉnh tuần qua, nhưng không thay đổi thứ hạng người giàu nhất sàn chứng khoán

Mặc dù vậy, cổ phiếu MSN chỉ có hai phiên tăng giá trong tuần vừa qua và kết thúc tuần ở mức giá 62.100 đồng/cp, tăng 1,8% so với tuần trước.

Cùng với mức tăng giá 7,1% của cổ phiếu TCB, bộ đôi tỷ phú Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang, những người đang lần lượt nắm giữ vị trí thứ tư và thứ năm trong top 5 người giàu nhất sàn chứng khoán, tiếp tục ghi nhận mức tăng trong khối tài sản của mình.

Theo đó, giá trị tài sản gồm cổ phiếu MSN và TCB của Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh tăng thêm 326 tỷ đồng, đạt 16.153 tỷ đồng. Tương tự, Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang có thêm 290 tỷ đồng trong khối tài sản trị giá 15.851 tỷ đồng.

Xếp trên hai đại gia này trong top 5 vẫn là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG). Giá cổ phiếu HPG dù chỉ tăng 100 đồng so với tuần trước nhưng cũng giúp cho ông Long tích lũy thêm 70 tỷ đồng, nâng tổng giá trị cổ phiếu do ông nắm giữ lên con số 16.450 tỷ đồng.

Tuần qua là tuần không vui với tỷ phú Phạm Nhật Vượng và nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Mặc dù giá cổ phiếu VIC chỉ giảm 500 đồng (0,51%) nhưng cũng khiến cho tài sản của Chủ tịch Vingroup "bay nhẹ" 958 tỷ đồng. Hiện giá trị cổ phiếu VIC do tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm là 186 nghìn tỷ đồng.

Với bà Thảo, tuần vừa qua là một tuần giao dịch không mong muốn đối với các cổ đông của Vietjet Air khi cổ phiếu VJC dẫn đầu nhóm hàng tiện ích về mức độ giảm giá.

Kết thúc tuần, VJC giảm 5% còn 114.000 đồng/cp nên bất chấp việc cổ phiếu HDB tăng thêm 2% về thị giá vẫn khiến cho tài sản của bà Thảo giảm mạnh 1.200 tỷ đồng. Hiện giá trị tài sản của bà Thảo thông qua VJC và HDB lùi về 23.873 tỷ đồng.

Hiền Anh

Theo Infonet