Báo lãi ngàn tỉ đồng, lợi nhuận ngân hàng đến từ đâu?

23/10/2023 06:30

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng quý III và 9 tháng đầu năm tiếp tục cho thấy những thông tin bất ngờ…

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, mã chứng khoán LPB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2023 và 3 quý đầu năm.

Theo đó, quý III vừa qua, LPBank đạt lợi nhuận trước thuế 1.241 tỉ đồng, tăng 41% so với quý trước cho thấy sự cải thiện đáng kể trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, giữ được đà tăng trưởng, và có tiềm năng bứt phá trong 3 tháng cuối năm.

"Do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, LPBank thực hiện chính sách giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng nên lợi nhuận trước thuế lũy kế trong 3 quý đầu năm đạt 3.678 tỉ đồng. Dù giảm 24% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn hoàn thành 61,45% kế hoạch lợi nhuận cả năm" - đại diện ngân hàng nói.

Trong 3 quý đầu năm, LPBank ghi nhận tăng trưởng tín dụng tích cực khi đạt 11,8% và huy động vốn tăng 9,4% so với đầu năm, chủ yếu đến từ mảng cho vay bán lẻ. 

z4808108198179-14fccde40a20cf28a42c7f77ad335b4a-1697989018.jpg

Một ngân hàng khác là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) công bố đạt gần 5.000 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng. 

"TPBank liên tục cập nhật chính sách lãi suất ưu đãi, giảm phí hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân, cam kết giảm lãi vay ước tính gần 1.400 tỉ đồng, cùng 76 tỉ đồng các loại phí. Điều này khiến lợi nhuận của ngân hàng ghi nhận ở mức gần 5.000 tỉ đồng sau 9 tháng" - đại diện ngân hàng lý giải.

Tuy vậy, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng vẫn đạt gần 12%; đồng thời vừa cán mốc 10 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ giúp khoản thu nhập dịch vụ cao hơn 15% so với cùng kỳ, đạt 2.165 tỉ đồng. Riêng trong năm nay, ngân hàng đã có thêm hơn 1,5 triệu khách hàng mới.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với các kết quả khả quan ở ngân hàng mẹ và các công ty thành viên.

Cụ thể, tổng lợi nhuận trước thuế trong quý III của VPBank đạt hơn 3.117 tỉ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 8.200 tỉ đồng. Điểm nhấn trong quý đến từ dư nợ tín dụng tại ngân hàng mẹ tăng hơn 22% so với đầu năm, cao hơn nhiều lần so với mức tăng trưởng trung bình ngành 6,9% tới cuối tháng 9.

Công ty chứng khoán SSI nhận định lợi nhuận của các ngân hàng sẽ có sự phân hóa mạnh, trong đó một số ngân hàng lợi nhuận giảm khi phải đối mặt với áp lực trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng khi nợ xấu tăng…

Theo Thái Phương, Ảnh: Bình An/NLD