Nữ nhân viên trộm hơn 2.300 nhẫn vàng trị giá khoảng 10 tỷ đồng đối diện mức án nào?

18/09/2021 17:23

Với hành vi trộm cắp tài sản lên tới hơn 2.300 nhẫn vàng, nữ nhân viên có thể đối diện với mức án cao nhất 20 năm tù theo Điều 173 Bộ luật hình sự 2015. Ngoài ra theo luật sư, cơ quan công an sẽ còn điều tra mở rộng các trường hợp liên quan.

Chiều 17/9, dư luận xôn xao khi Công an TP. Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết đang tạm giữ hình sự Lương Thị Nhung (28 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Nhung bước đầu khai nhận, từ tháng 8/2020 đến nay, khi là nhân viên của Tiệm vàng Kim Hương, cô này đã lấy trộm hơn 2.300 chiếc nhẫn vàng loại 18K, tổng giá trị theo chủ tiệm vàng cho biết lên tới khoảng 10 tỷ đồng.

Với giá trị tài sản trộm cắp lớn như vậy, nữ nhân viên này có thể phải chịu mức án nào? Theo luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng văn phòng Tinh thông luật, đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh) cho hay, hành vi của nữ nhân viên trên vi phạm vào Tội trộm cắp tài sản.

Tùy theo mức độ vi phạm và giá trị tài sản, người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử phạt hành chính.

photo-1-16319271292921576132916-16319430187012057224472-1631960469.jpg

Lương Thị Nhung khai nhận trộm 2.380 nhẫn vàng loại 18K

Đối với trường hợp trộm cắp tài sản lần đầu, không gây hậu quả nghiêm trọng về giá trị tài sản, thiệt hại dưới 2 triệu đồng, chưa bị kết án về 1 trong các tội chiếm đoạt tài sản thì người thực hiện hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt hành chính theo điểm a, khoản 1 Điều 15 Nghị định 167/2013.

Với hành vi trộm cắp tài sản của nữ nhân viên trong vụ trộm nhẫn vàng với giá trị ước tính nhiều tỷ đồng thì đã đủ điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản.

Tài sản trộm cắp ở đây có giá trị quá lớn, thêm nữa đối tượng đã trộm nhiều lần trong hơn một năm làm việc. Hành vi vi phạm này được quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội Trộm cắp tài sản có mức phạt cao nhất 20 năm tù.

unnamed-2-1631943111827905227982-1631960469.jpg
Luật sư Diệp Năng Bình

Đối với trường hợp Lương Thị Nhung, thừa nhận trộm khoảng 2.380 nhẫn vàng, trị giá gần 10 tỷ đồng trong hơn một năm làm việc, giả sử nếu có thật thì có thể phải chịu mức phạt cao nhất đối với tội trộm cắp tài sản là từ 12 năm đến 20 năm tù theo Khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, đây cũng mới là lời thừa nhận ban đầu của nghi phạm. Cơ quan điều tra cần phải điều tra theo quy định, phù hợp với các chứng cứ khác. Đồng thời cần làm rõ có hay không có vai trò đồng phạm của người chồng, việc không tố giác tội phạm của người này.

Ngoài trách nhiệm hình sự, nữ nhân viên cũng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với chủ tiệm vàng.

Vào ngày 16/9, công an nhận được tin báo từ Tiệm vàng Kim Hương 1 (phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài) về việc nghi nữ nhân viên Lương Thị Nhung lấy trộm một số lượng lớn trang sức bằng vàng tại tiệm.

Bước đầu Nhung thừa nhận nhiều lần lấy trộm vàng tại quầy do mình quản lý, mỗi lần lấy 5 - 8 chiếc nhẫn. Từ tháng 8/2020 đến lúc bị bắt giữ, Nhung đã trộm tổng cộng 2.380 nhẫn vàng loại 18K. Theo tiệm vàng Kim Hương, số tiền tương đương khoảng 10 tỷ đồng.

Theo Đặng Thủy/Pháp luật và Bạn