Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất trong thập kỷ

04/03/2022 07:23

Giá hai loại dầu WTI và Brent bật tăng mạnh trong ngày 3/3, đồng thời vượt ngưỡng 115 USD/thùng.

Ngày 3/3, giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng vọt và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dữ liệu từ Trading Economics cho thấy giá dầu WTI đã tăng 4,68% lên 115,7 USD/thùng, mức cao nhất kể từ vụ khủng hoảng tài chính vào năm 2008.

Tương tự, giá dầu Brent cũng bật lên ngưỡng 119,7 USD/thùng với mức tăng 4,56%, cao nhất trong vòng 10 năm qua. So với cùng kỳ năm ngoái, giá dầu WTI và Bent tăng trưởng lần lượt 80,8% và 77,6%.

Hôm 2/3, OPEC và các nước đồng minh xuất khẩu dầu lớn trên thế giới quyết định giữ ổn định sản lượng bất chấp giá cả tăng đột biến gần đây.

Gia dau the gioi anh 1

Giá dầu Brent ở mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Ảnh: Investing.com.

Ngoài dầu thô, nhiều loại nhiên liệu, năng lượng khác như dầu sưởi, xăng, khí tự nhiên cũng tăng mạnh. Đáng chú ý, giá than đã tăng 32,89% lên 400 USD/tấn trong hôm nay. So với cùng kỳ năm ngoái, loại khoáng sản này tăng trưởng 357%.

Giá vàng bật tăng nhẹ lên 1.934 USD/ounce. Kim loại quý từng tăng lên mức 1.961 USD/ounce vào hôm 24/2, thời điểm Nga đưa quân vào Ukraine.

Thị trường chứng khoán khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng vừa trải qua phiên giao dịch diễn biến trái chiều.

Đóng cửa phiên 3/3, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,7% trong khi Topix tăng 1,18%; Kospi của Hàn Quốc tăng 1,61%; S&P/AXS tăng 0,49%.

Chứng khoán Trung Quốc đại lục sụt giảm nhiều chỉ số như SSE Composite của Thượng Hải (giảm 0,09%), SZSE Composite của Thâm Quyến giảm 1,09%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong trong giờ giao dịch cuối cùng quay đầu tăng 0,51%.

Theo CNBC, một cuộc khảo sát kín được công bố hôm nay cho thấy tốc độ tăng trưởng hoạt động dịch vụ của Trung Quốc đang chậm lại trong tháng 2. Chỉ số PMI Caixin/Markit đạt 50,2 điểm, sụt giảm so với con số 51,4 điểm của tháng Giêng.

Chỉ số MSCI về cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản đóng của với mức tăng 0,51%.

Thị trường châu Âu cũng vừa mở cửa vài tiếng trước. Nhìn chung, nhiều chỉ số như FTSE 100 của Anh, CAC 40 của Pháp hay DAX của Đức đều đang sụt giảm nhẹ.

Theo Minh Khánh/Zing