FIFA chi hàng triệu USD cho các CLB để ‘mượn’ cầu thủ

17/12/2022 06:54

Các câu lạc bộ (CLB) như Manchester City, Chelsea, Tottenham… đều được FIFA trả hàng triệu USD trong kỳ World Cup 2022.

FIFA đã mạnh tay chi tiền cho các CLB có cầu thủ thi đấu tại World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

Theo The Athletic, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã trả tiền cho các CLB để có được sự tập trung của 800 cầu thủ tại Qatar trong bốn tuần. Đây chính chương trình có tên “Club Benefits Programme” nhằm chi trả khoản phí phúc lợi cho các CLB có cầu thủ thi đấu tại World Cup 2022.

FIFA mạnh tay chi tiền

Câu lạc bộ chỉ cần có ít nhất một cầu thủ tham dự World Cup 2022 sẽ được tính là đủ điều kiện nhận phúc lợi. Thậm chí, các CLB cũ có vai trò quan trọng trong việc đào tạo các cầu thủ kể từ năm 2020 cũng được nhận khoản tiền này.

FIFA cho biết tổng cộng 209 triệu USD đã được chi cho kế hoạch trên. CLB sẽ nhận về 10.000 USD/ngày cho mỗi cầu thủ tham dự World Cup 2022. Với những cầu thủ lọt vào vòng 4 đội cuối cùng, FIFA sẽ phải chi 370.000 USD cho mỗi người.

world cup anh 1

CLB sở hữu càng nhiều cầu thủ thi đấu vào vòng trong thì càng nhận được nhiều tiền từ FIFA. Ảnh: EFE.

Những CLB có càng nhiều cầu thủ góp mặt tại World Cup 2022 và đi sâu vào vòng trong, số tiền mà FIFA phải trả cho CLB đó càng lớn. Khoản phí hỗ trợ này cũng bao gồm cả thời gian một tuần chuẩn bị trước khi giải đấu tại Qatar chính thức diễn ra.

Cách tính toán, phân chia tiền phúc lợi của FIFA không hề đơn giản. Điều này nhằm đảm bảo các CLB cũ không bị mất quyền lợi. Số tiền sẽ được chia làm 3 phần với mức chênh lệch khác nhau, tùy thuộc vào thời điểm mà CLB đó sở hữu cầu thủ.

Phần đầu tiên sẽ được trả cho CLB đã mua cầu thủ trong năm 2020-2021, phần tiếp theo là cho các CLB trong năm 2021-2022. Cuối cùng, phần còn lại dành cho CLB đang sở hữu cầu thủ trong mùa giải này.

Ví dụ trong trường hợp của CLB Manchester City, đội bóng này sẽ nhận về 280.000 USD cho Kyle Walker sau khi tuyển Anh lọt vào vòng tứ kết World Cup 2022. Tuy nhiên, con số này chỉ là 90.000 USD đối với Kalvin Phillips bởi vì phần còn lại sẽ được chia cho CLB cũ là Leeds United, đội bóng mà anh đã rời đi vào mùa hè.

Những CLB "bội thu" nhất

Tổng số tiền mà 20 đội bóng tại Ngoại hạng Anh nhận được từ FIFA là khoảng 27 triệu USD. Trong đó, Manchester City là CLB thu được khoản tiền lớn nhất khi họ sở hữu tới 17 cầu thủ đang thi đấu tại World Cup 2022. Số tiền mà “Man xanh" nhận được từ FIFA ước tính lên tới 4 triệu USD.

world cup anh 2

Manchester City là CLB nhận về nhiều tiền nhất từ FIFA. Ảnh: Man City FC.

Riêng 5 cầu thủ người Anh, gồm John Stones, Walker , Phillips , Phil Foden và Grealish, đã mang về cho Manchester City khoản tiền 1,2 triệu USD. 3 tuyển thủ Bồ Đào Nha , gồm Joao Cancelo, Ruben Dias và Bernardo Silva, cũng mang về mức lợi nhuận không kém, lên tới 840.000 USD.

Đội bóng Chelsea xếp thứ 2 trong danh sách những CLB nhận về nhiều tiền nhất từ FIFA với khoản phúc lợi 2,86 triệu USD. Trong đó, Gallagher và Sterling vì đã có khoảng thời gian chơi cho CLB khác trước đó nên khoản phúc lợi mà Chelsea nhận được cho mỗi người chỉ là 90.000 USD.

Xếp vị trí thứ 3 là Tottenham với 2,4 triệu USD. Đáng chú ý, 3 trên 4 trận bán kết đều có sự góp mặt của các cầu thủ đến từ CLB này. Thủ môn người Pháp Hugo Lloris đã mang về cho CLB số tiền 370.000 USD. Cristian Romero đến từ Argentina cũng không kém cạnh khi kiếm cho Tottenham khoảng 240.000 USD.

Với số tiền 2,4 triệu USD, Manchester United xếp vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng. 11/13 cầu thủ của “Quỷ đỏ” đều vượt qua vòng bảng. Trong đó, Harry Maguire, Luke Shaw và Marcus Rashford, mỗi người đều đem đến cho CLB của mình 280.000 USD sau khi đội tuyển Anh vào tứ kết.

Siêu sao Cristiano Ronaldo đã đồng hành cùng United cho đến ngày 22/11. Điều đó đồng nghĩa với việc CR7 mang về cho Manchester United khoảng 150.000 USD.

Ở vị trí thứ 5, Liverpool đã nhận về 1,8 triệu USD từ FIFA. CLB này chỉ có 7 cầu thủ tham dự World Cup 2022. Trong đó, Trent Alexander-Arnold và Jordan Henderson đã kiếm về cho Liverpool khoảng 560.000 USD sau khi đội tuyển Anh lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất.

Theo Thanh Vũ/Zing