Có gì trong bức tranh tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công - Hạt nhân của TTC Group?

24/07/2021 17:18

Trong 6 năm qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công đã trải qua 4 lần tăng vốn, đưa vốn điều lệ tăng gấp 3 lần, đạt 3.000 tỷ đồng vào cuối năm 2018.

z2636364276743-175f6c71829063592d7eb342856e2c94-1627121798.jpg

Những lần đổi thay

Có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều về Thành Thành Công – tập đoàn đa ngành nổi danh của gia đình ông Đặng Văn Thành – bà Huỳnh Bích Ngọc. Đây là một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu của Việt Nam với 1 công ty hạt nhân, 4 tổng công ty ngành, 1 ủy ban ngành với hơn 120 đơn vị trực thuộc trong và ngoài nước, tổng cộng hơn 1 vạn nhân viên.

Điều đáng nói là nếu như 4 tổng công ty ngành của tập đoàn Thành Thành Công đều đã niêm yết (Thành Thành Công – Biên Hòa, TTC Land, Công ty Cổ phần điện Gia Lai, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công) thì công ty hạt nhân là Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công lại chưa chào sàn. Điều đó ít nhiều khiến giới đầu tư tò mò về bức tranh tài chính của đơn vị này.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công được thành lập ngày 25/7/2007, hiện đóng trụ sở tại phố Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM.

Ở thời điểm cuối năm 2014, người đại diện của Đầu tư Thành Thành Công là ông Thái Văn Chuyện, sinh năm 1978, thường trú phường 14, quận Tân Bình, TP. HCM. Ông Chuyện cũng là tổng giám đốc của doanh nghiệp này.

Trụ sở của Đầu tư Thành Thành Công vào năm 2014 còn nằm tại đường Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, TP. HCM (tới năm 2017 mới dời trụ sở về địa chỉ hiện nay). Cũng trong năm 2014, công ty đã có màn tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Tháng 1/2018, Đầu tư Thành Thành Công tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 2.350 tỷ đồng rồi tới tháng 7 cùng năm lại tăng tiếp lên 2.450 tỷ đồng.

Tháng 8/2018, ông Thái Văn Chuyện nhường ghế giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật cho bà Đặng Huỳnh Ức Mỹ - ái nữ của vợ chồng ông Đặng Văn Thành. Bà Ức My sinh năm 1981, thường trú tại phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. HCM từ lâu đã nổi danh trên thương trường khi đóng vai trò quan trọng trong cơ nghiệp của gia đình.

Tháng 12/2018, bà Ức My được giới thiệu là chủ tịch HĐQT của Đầu tư Thành Thành Công. Cũng trong tháng này, công ty hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng.

Tháng 1/2019, chức vụ tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty một lần nữa đổi sang bà Huỳnh Bích Ngọc – vợ ông Đặng Văn Thành. Bà Ngọc sinh năm 1960, có cùng địa chỉ thường trú với bà Ức My.

Tháng 2/2019, chức vụ chủ tịch HĐQT chuyển từ bà Ức My sang ông Đặng Văn Thành (sinh năm 1960). Từ đây, hai vị trí lãnh đạo cao nhất của Đầu tư Thành Thành Công do vợ chồng ông Đặng Văn Thành – bà Huỳnh Bích Ngọc nắm giữ.

Bà Huỳnh Thị Ức My lui xuống giữ cương vị là thành viên HĐQT công ty, cùng với: bà Nguyễn Thái Hà (sinh năm 1980, thường trú phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. HCM), ông Nguyễn Thế Vinh (sinh năm 1976, thường trú phường Tân Phú, quận 7, TP. HCM). Trong khi đó, kế toán trưởng công ty vẫn là bà Đoàn Thị Ái Bình.

Tính đến hết năm 2020, các cổ đông cá nhân của Đầu tư Thành Thành Công gồm có: Huỳnh Bích Ngọc 9,58%, Châu Thanh 2,4%, Đặng Nhãn Dung 21%, Đặng Hồng Anh 0,38%, Nguyễn Huy Quang 0,18%, Chung Thị Mỹ Dung 6,6%, Triệu Phi Yến 40% và Nguyễn Thúy Liễu 2,06%.

Tình hình làm ăn

Tính từ năm 2016 đến năm 2019, Đầu tư Thành Thành Công có sự gia tăng khá mạnh về quy mô tài sản, từ 6.301 tỷ đồng lên 8.945 tỷ đồng, tương đương tăng 42%. Trong đó, lần tăng mạnh nhất diễn ra vào năm 2017.

Tài trợ chính cho sự tăng trưởng này là nợ phải trả khi tăng từ 4.074 tỷ đồng lên 5.543 tỷ đồng, tương đương tăng 36%.

Vốn chủ sở hữu có tốc độ tăng khá đáng kể, nhờ quá trình tăng vốn mạnh mẽ (đã nói ở trên), từ 2.227 tỷ đồng lên 3.402 tỷ đồng, tương đương tăng 53%.

Nhờ vốn điều lệ được gia tăng liên tục, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty luôn ở mức khá an toàn. Ngoại lệ duy nhất là năm 2017 khi nợ phải trả cao gấp đôi vốn chủ sở hữu.

Điểm lưu ý hơn cả trong bức tranh tài sản của Đầu tư Thành Thành Công có lẽ là trong 3 năm 2017 - 2019, nợ ngắn hạn luôn tiệm cận tài sản ngắn hạn, lần lượt là: 3.404 tỷ đồng/3.451 tỷ đồng, 3.183 tỷ đồng/3.197 tỷ đồng và 2.956 tỷ đồng/3.019 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong cùng giai đoạn, doanh thu thuần của công ty đã tăng trưởng khá mạnh và khá đều đặn, từ 2.579 tỷ đồng lên 6.105 tỷ đồng, tức trong 4 năm tăng gấp 2,3 lần.

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại diễn biến trồi sụt và có xu hướng giảm, từ 258 tỷ đồng xuống 162 tỷ đồng, tức trong 4 năm giảm 1,6 lần.

Dù vậy, lợi nhuận trước thuế của công ty vẫn duy trì được đà tăng trưởng khi tăng từ 64 tỷ đồng lên 171 tỷ đồng, tức tăng gần 3 lần trong 4 năm qua.

Theo Ái Châu Tử/Vietnam Finance