Số người bị loại khỏi danh sách tỷ phú của Forbes cao kỷ lục, trong đó có ông Hoàng Kiều

06/03/2019 09:40

Theo thống kê của Forbes, có 247 người bị loại khỏi danh sách tỷ phú 2019 so với năm ngoái, nhiều nhất kể từ 2009, thời điểm đỉnh của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.


Theo thống kê của Forbes, có 247 người bị loại khỏi danh sách tỷ phú 2019 so với năm ngoái, nhiều nhất kể từ 2009, thời điểm đỉnh của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2019. Theo đó, lần thứ 2 trong thập kỷ qua, cả số lượng tỷ phú và tổng tài sản của họ đều giảm. Cụ thể, thế giới hiện có 2.153 người có tài sản từ 1 tỷ USD, giảm 55 tỷ phú so với năm ngoái. Tổng tài sản của các tỷ phú trong danh sách là 8.700 tỷ USD, giảm 400 tỷ USD so với 2018.

Forbes cho biết, có tới 11%, tương đương 247 người bị loại khỏi danh sách so với năm ngoái, nhiều nhất kể từ năm 2009, thời điểm đỉnh của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực giảm mạnh nhất với số tỷ phú ít hơn 60 người so với năm ngoái. Trong đó chỉ riêng Trung Quốc số tỷ phú đã giảm 49 người so với 2018.

Sau nhiều năm góp mặt, doanh nhân gốc Việt Hoàng Kiều không còn xuất hiện trong bảng xếp hạng tỷ phú năm nay. Ông Hoàng Kiều được Forbes đưa vào danh sách những người giàu nhất thế giới từ tháng 3/2014 với tài sản 1,65 tỷ USD.

Tháng 9/2015, lần đầu tiên ông lọt vào danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ của tạp chí này. Tại thời điểm đó, tài sản của ông được ước tính khoảng 3,8 tỷ USD, đứng thứ 149.

Tháng 10 năm ngoái, Forbes ghi nhận tài sản của doanh nhân này là 1,6 tỷ USD, thấp hơn mức tối thiểu là 2,1 tỷ USD để có mặt trong top 400.

Ngoài ông Hoàng Kiều, một doanh nhân khác của Việt Nam là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát – người được Forbes đưa vào danh sách năm ngoái không có mặt trong bảng xếp hạng năm nay. Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng Real-Time (thời gian thực), tài sản hiện tại của ông Long được Forbes ước tính khoảng 1 tỷ USD.


Theo Linh Lam

Người đồng hành