Mỹ đe dọa sẽ áp thuế 25% đối với xe nhập khẩu từ châu Âu

24/08/2018 14:40

CNBC cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa rằng sẽ áp mức thuế 25% cho xe nhập khẩu từ Liên minh Châu Âu EU.

Trong buổi phát biểu ở bang West Virginia tối qua, ông Trump cho biết: “Nước Mỹ sẽ áp thuế 25% thuế nhập khẩu cho mọi loại xe nhập vào Mỹ từ Liên minh Châu Âu”.

Tổng thống Mỹ, Donald Trump

Điều này trái ngược với những gì mà Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross trả lời phỏng vấn của tờ The Wall Street trước đó. Ông Ross cho biết, ông đã trì hoãn đưa ra báo cáo về việc áp thuế lên ô tô. Việc trì hoãn này là do Mỹ đang trong quá trình thương thảo với Mexico, Canada và Ủy ban Châu Âu.

Đồng thời, Bộ trưởng Ross cũng cho biết, một phần lý do nữa là vì phải tốn thời gian hơn để nghiên cứu các tài liệu của các nhà máy sản xuất ô tô gửi đến. Hầu hết những doanh nghiệp này đều không đồng tình việc áp thuế vì có thể làm tăng thêm chi phí cho người tiêu dùng cũng như cho các nhà cung cấp.

Trước đó, ông Trump cũng đã yêu cầu Bộ Thương mại kiểm tra xem việc nhập khẩu ô tô có đe dọa gì đến an ninh quốc gia hay không. Cũng với luận điệu tương tự, ông Trump đã quyết định áp thuế lên mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu ngày 1/6 vừa qua.

Hiện phát ngôn viên của Nhà Trắng vẫn chưa phát biểu gì về vấn đề này.

Ý Nhi/Theo CNBC