Dần lộ diện kế hoạch 2024: Ngân hàng muốn lãi vài tỉ USD, 'ông lớn' dầu khí giật lùi

09/01/2024 21:02

Nhiều doanh nghiệp, ngân hàng đã lên kế hoạch 2024 với mục tiêu doanh thu, lợi nhuận chi tiết. Có đơn vị tiếp tục đặt tham vọng tăng trưởng tốt, nhưng cũng có nơi lên kế hoạch "đi lùi" so với năm vừa qua.

z5055766494198-ee2b44a46b1538a9ea1bd8898e3daf3a-1704808813.jpg

Kết thúc năm 2023, dầu khí và ngân hàng vẫn là nhóm ngành ghi nhận kết quả kinh doanh rất ấn tượng tại nhiều đơn vị. Một số doanh nghiệp, ngân hàng nhóm ngành này bắt đầu công bố kế hoạch 2024.

Ngân hàng, "ông lớn" dầu khí lên kế hoạch 2024

Tại Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), tổng doanh thu hợp nhất cả năm 2023 đạt trên 148.000 tỉ đồng. Chưa đưa ra lãi chính xác cả năm, BSR chỉ hé lộ "lợi nhuận sau thuế vượt xa kế hoạch".

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 của BSR, tổng doanh thu mục tiêu hơn 95.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.628 tỉ đồng. Tuy nhiên, mới sau 9 tháng đầu năm, BSR đã lãi sau thuế khoảng 6.232 tỉ đồng, gấp gần 4 lần so với kế hoạch nguyên một năm.

Sau lãi "khủng", sang năm 2024, BSR tỏ ra thận trọng hơn nhiều khi đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều "giật lùi". Tại nghị quyết phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2024 tạm thời, BSR đặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm nay dự kiến lần lượt 95.274 tỉ đồng và 1.148 tỉ đồng, thấp hơn nhiều so với những gì đạt được năm vừa qua. 

Lãi nhiều nhất hệ thống ngân hàng, tại hội nghị tổng kết mới diễn ra, không đưa ra chi tiết con số, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank báo cáo "lợi nhuận trước thuế hoàn thành kế hoạch được giao".

Trước đó đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đặt ra chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 tăng tối thiểu 15% so với năm 2022. Năm 2022, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 37.368 tỉ đồng.

Vậy với số lãi trước thuế ước tính năm 2023 khoảng vượt 40.000 tỉ đồng, mức lợi nhuận năm 2024 của Vietcombank có thể sẽ hơn 44.000 tỉ đồng khi kế hoạch tăng trưởng 10%. Nếu đạt được mức này, ngân hàng sẽ có mức lãi xấp xỉ 2 tỉ USD. 

Kế hoạch 2024, các doanh nghiệp khác thì sao?

Một số doanh nghiệp khác cũng đã công bố chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh tạm thời cho năm 2024.

Như Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC), tại nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, tổng doanh thu dự kiến 25.380 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 729,8 tỉ đồng.

Lên mục tiêu doanh thu vượt 1 tỉ USD cho năm mới, nhưng nhìn lại kết quả đạt được sau 9 tháng năm nay không quá nhiều khả quan.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2023 cho thấy Dabaco mới đạt 8.798 tỉ đồng doanh thu sau 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 18,5 tỉ đồng.

Trong thông báo tới nhà đầu tư, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) đề cập năm 2024 đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 11.878 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 841 tỉ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đạt 794 tỉ đồng.

Ở hội nghị tổng kết năm 2023 diễn ra vào tháng cuối 2023, lãnh đạo Đạm Cà Mau tiết lộ đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm với doanh thu ước đạt 13.572 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.031 tỉ đồng. 

Như vậy câu lạc bộ đặt kế hoạch "giật lùi" so với năm trước có sự góp mặt của Đạm Cà Mau.

Một doanh nghiệp lớn ngành vật liệu xây dựng, bất động sản cũng công bố kế hoạch tạm thời năm 2024 là Tổng công ty Viglacera (VGC).

Viglacera đưa ra mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 13.468 tỉ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 5.000 tỉ đồng, đi lùi so với năm 2023. Còn lợi nhuận trước thuế hợp nhất và công ty mẹ lần lượt đạt 1.216 tỉ đồng và 1.100 tỉ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2023 chưa được Viglacera công bố, nhưng tính đến tháng 11, lợi nhuận hợp nhất toàn tổng công ty ước đạt 1.663 tỉ đồng, đạt 137% so với kế hoạch năm. Như vậy có thể thấy Viglacera đặt mục tiêu thấp hơn so với những gì đạt được năm vừa qua.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là phần lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phiếu thường của các cổ đông, sau khi đã trừ đi cổ tức ưu đãi.

Chỉ số EPS và P/E được các nhà phân tích kinh tế sử dụng như một tiêu chí đánh giá về khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. Đây cũng là các chỉ số được nhà đầu tư rất quan tâm khi lựa chọn cổ phiếu đầu tư. Cũng bởi vậy, chỉ tiêu lợi nhuận năm mới luôn là yếu tố được "trông ngóng"...

 

Theo Bình Khánh/Tuổi trẻ