Bầu Đức và những ứng viên tiếp quản vị trí phó chủ tịch VFF
25/06/2019 14:35
Sau khi VFF đồng ý cho ông Cấn Văn Nghĩa từ chức, vị trí phó chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ của VFF đang bỏ trống.
Sau khi VFF đồng ý cho ông Cấn Văn Nghĩa từ chức, vị trí phó chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ của VFF đang bỏ trống.
Sau hơn 6 tháng giữ chức Phó chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ, ông Cấn Văn Nghĩa đã xin từ chức vào ngày 25/6. Theo một lãnh đạo VFF, trong thời gian đương nhiệm, ông Nghĩa chưa trực tiếp mang lại hợp đồng tài trợ nào cho đơn vị này. Ảnh: Thế Anh.
Lê Văn Thành Khi bộ máy lãnh đạo của VFF đang khuyết một vị trí quan trọng, nhiều ứng viên nổi lên có thể thay thế ông Nghĩa đảm nhận nhiệm vụ này. Ông (sinh năm 1959), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Động lực được nhắc đến đầu tiên khi là ứng viên có số phiếu cao thứ hai chỉ sau ông Cấn Văn Nghĩa cho vị trí phó chủ tịch tại Đại hội VFF khóa VIII diễn ra vào tháng 12/2018 vừa qua. Ảnh: VFF.
Trần Anh Tú Ông (sinh năm 1963), Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, hiện giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM. Ông Tú có nhiều đóng góp đặc biệt cho futsal và bóng đá nữ Việt Nam. Chính doanh nhân sinh năm 1963 này là người đứng sau tấm vé World Cup lịch sử của futsal Việt Nam, đồng thời giúp bóng đá TP.HCM phát triển lại mạnh mẽ trong vài năm qua. Ảnh: VFF.
Đoàn Nguyên Đức Ông (sinh năm 1962), Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai, từng giữ chức Phó chủ tịch VFF ở nhiệm kỳ VII. Bầu Đức có đóng góp lớn lao cho nền bóng đá Việt Nam khi tham gia mời HLV Park Hang-seo về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ tháng 10/2017. Doanh nhân gốc Bình Định chính là người trả lương cho nhà cầm quân người Hàn Quốc trong suốt thời gian vừa qua dù không còn giữ chức vụ trong VFF. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Trần Văn Liêng Ông (sinh năm 1968), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vinacacao. Ông Liêng từng được Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng giới thiệu vào chiếc ghế Phó chủ tịch tài chính VFF khóa VIII. Dù chưa có kinh nghiệm trong bóng đá, ông Liêng vẫn tự tin mang tới luồng gió mới cho VFF vì tình yêu với bóng đá và đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Vinacao.
Nguyễn Hoài Nam Ông , Tổng giám đốc Berjaya Việt Nam, là chủ sở hữu CLB Sarajevo vừa vô địch giải quốc nội Bosnia & Herzegovina. Năm 2018, ông từng tranh cử vào vị trí Phó chủ tịch VFF nhưng không thành công dù từng tuyên bố có thể mang đến khoản tài trợ cao hơn 30% mức cao nhất của VFF năm 2017. Ông Nam từng chia sẻ hoài bão của mình muốn đưa bóng đá Việt Nam bước ra thế giới. Ảnh: VFF.
Thủ môn ghi bàn đẹp mắt giúp CLB Khánh Hòa vào chung kết AFF futsal Đội Khánh Hòa giành quyền vào chung kết giải futsal các CLB Đông Nam Á sau chiến thắng 6-0 trước đại diện của Myanmar, trong đó thủ môn Hoàng Anh góp công với một bàn thắng.
Các hãng bay thì cho rằng, ngoài hơn 20 loại phí dịch vụ, giá vé máy bay còn "cõng" thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu nhiên liệu, thuế bảo vệ môi trường… Trong khi tại nghị trường Quốc hội, Bộ trưởng nói 'tỉ lệ thuế, phí trong giá vé máy bay rất ít'
Đại diện Amazon cho biết một số nhà bán hàng Việt Nam đang kinh doanh theo kiểu "lướt sóng" trên nền tảng TMĐT xuyên biên giới, chưa có kế hoạch xây dựng thương hiệu bền vững.
Ông Đặng Tất Thắng - cựu Chủ tịch FLC và Bamboo Airways đang bị công an truy tìm. Ông Thắng đã từng có nhiều phát ngôn liên quan lãnh đạo Sacombank gây ra nhiều xôn xao.
Trong khi Katinat say sưa mở cửa hàng ở những vị trí đẹp, sang trọng nhất thì các chuỗi khác cũng đang cố gắng giành lượng khách đáng kể từ Phúc Long, Highlands.
Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (VCG) vừa công bố thông tin bất thường về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư tại Công ty cổ phần Cảng quốc tế Vạn Ninh.
Ông Đặng Tất Thắng không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ban hành Quyết định truy tìm đối với ông Đặng Tất Thắng.
Trong khi Highlands, Phúc Long miệt mài mở cửa hàng mới thì Trung Nguyên đẩy mạnh chiến lược phát triển ở nước ngoài còn The Coffee House giảm điểm bán.
Đầu tháng 5/2024, các ngân hàng thương mại đồng loạt tung ra các lô trái phiếu với lãi suất tương đương lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng kỳ hạn từ 9 tháng trở lên. Trong khi, nhiều lô trái phiếu doanh nghiệp vẫn được phát hành thành công với lãi suất cao gấp 2-3 lần lãi suất trái phiếu ngân hàng.