Trường Đại học Việt Đức - Trường công lập được đầu tư 200 triệu đô tại Việt Nam

11/09/2023 17:44

Trường Đại học Việt Đức là trường đại học công lập được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức, với tổng đầu tư lên đến 4.000 tỷ đồng.

1-truong-dai-hoc-viet-duc-16922701513861361409250-1694427512.jpg
 

Trường sở hữu khuôn viên rộng 50.5 ha thiết kế theo mô hình hệ sinh thái đô thị đại học bởi công ty Machado Silvetti của Mỹ, được trang bị đầy đủ công năng và đảm bảo điều kiện cho một đại học định hướng nghiên cứu theo tiêu chuẩn Đức và quốc tế.

Cụ thế, Trường Đại học Việt Đức bao gồm các khu giảng đường, 5 tòa nhà học thuật và 21 phòng thí nghiệm chuẩn quốc tế, kiến tạo nên không gian học tập thoải mái và sự tiện ích tối đa cho sinh viên, đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên. Dự kiến, Đại học Việt Đức sẽ đón hơn 6.000 sinh viên vào năm 2030.

Trường đại học sở hữu cơ sở vật chất top đầu Việt Nam

Tòa nhà học thuật với phòng thí nghiệm kỹ thuật hiện đại bậc nhất

Khu tòa nhà học thuật của các Khoa, Ngành là nơi làm việc và nghiên cứu của đội ngũ giảng viên VGU. Các tòa nhà học thuật được chia thành 5 tòa, bên trong mỗi tòa nhà là văn phòng Khoa và các phòng thí nghiệm hiện đại.

photo-1-16942276513801648417497-1694428018.png

Với mục tiêu đào tạo kỹ sư tương lai với tay nghề xuất sắc và có kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn một cách sáng tạo, Trường Đại học Việt Đức (VGU) chú trọng kiến tạo môi trường nghiên cứu kết hợp với thực hành. Hơn 33 triệu đô la Mỹ đã được đầu tư vào trang thiết bị hiện đại, phục vụ cho chương trình dạy và học tại trường. Cụ thể, VGU có 79 phòng thí nghiệm kỹ thuật và phòng complab máy tính với tổng diện tích rộng 1.460 m2.

Không dừng lại ở đó, VGU sẽ tiếp tục nâng cấp và cập nhật các trang thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới để đáp ứng sự phát triển về chất lượng lẫn số lượng của trường học.

6cd0c80665-key-25062023163715-1694427846.jpg
Xưởng máy Trường Đại học Việt Đức

Thư viện tầm cỡ quốc tế

Vừa qua, Thư viện của Đại học Việt Đức được vinh danh là "The Best Green Libraries Award 2023" do Tổ chức IFLA - Federal of Library Associations and Institutions (Liên bang các hiệp hội và tổ chức thư viện quốc tế) phát động.

"Thiên đường tri thức" tại VGU với diện tích hơn 4.000 m2, chia thành 4 tầng, thư viện được thiết kế theo tiêu chuẩn xanh, tối ưu hóa sử dụng năng lượng. Đặc biệt hơn, các tầng đều có chức năng riêng biệt: Tầng 1 là khu vực sinh hoạt chung và trưng bày, Tầng 2 tập trung vào các hoạt động học thuật với hệ thống máy tính và không gian đọc sách hiện đại, Tầng 3 và 4 là nơi tạo ra không gian học tập cá nhân, nhóm, phòng học đa phương tiện…

a-state-of-the-art-library-min-1201x800-1694428479.jpg

Hình ảnh thư viện hiện đại

Những công trình nổi bật khác

Khu giảng đường với sức chứa 50 phòng học và phòng hội thảo đều được trang bị công nghệ dạy học tiên tiến cùng các thiết bị điều hòa, máy chiếu, wifi,...

Khu ký túc xá của trường được xây dựng theo dạng căn hộ gồm 2 hoặc 3 giường tương ứng 2-3 học sinh/phòng. Ngoài ra, các tiện ích khác như phòng tự học, bếp ăn chung, dịch vụ giặt ủi, khu ẩm thực để đảm bảo không gian sinh hoạt đa dạng và tiện nghi.

Một trong những điểm nổi bật không thể không kể đến của trường đó là Trung tâm thể thao. Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về hoạt động thể chất cho sinh viên, trung tâm được phân thành 2 khu vực chính là khu thể thao (nhà thi đấu, hồ bơi và các sân tập chung); khu phức hợp sân chơi cho nhiều bộ môn (bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, tennis, bóng đá, điền kinh, bơi lội và gym).

photo-8-16942276519251420519699-1694428637.png
Giảng đường, khu nhà ăn, khu kí túc xá hiện đại và khu thể thao trong khuôn viên VGU. Ảnh VGU

Đặc biệt, VGU còn cung cấp dịch vụ xe buýt nhằm hỗ trợ đưa đón sinh viên từ thành phố Hồ Chí Minh đến trường vào các ngày trong tuần với mức chi phí hợp lý.

Có thể nói, cơ sở vật chất của trường đại học Việt Đức không chỉ cung cấp điều kiện tốt nhất cho sinh viên học tập mà còn tạo môi trường cho sinh viên phát triển các kỹ năng cần thiết để trở thành một công dân toàn cầu.