Ông chủ của Tập đoàn Đức Thắng vừa được tỉnh Hà Tĩnh cho phép nghiên cứu làm cụm điện gió 14.000 tỷ là ai?

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cho phép CTCP Tập đoàn Đức Thắng tiến hành nghiên cứu khảo sát thực hiện cụm điện gió trên đất liền và ngoài khơi tại huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Về doanh nghiệp được giao nghiên cứu khảo sát dự án này, CTCP Tập đoàn Đức Thắng có địa chỉ tại BT 15A Lê Duẩn, phường Hà Huy Tập, Tp.Hà Tĩnh. Công ty được thành lập vào thời điểm 9/2005 và thuộc sở hữu  của vợ chồng ông Trần Xuân Thạch - bà Dương Thị Hiền, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 

Ông Trần Xuân Thạch sinh năm 1966 là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh gỗ tại Hà Tĩnh. Biệt hiệu "đại gia Rolls Royce" gắn liền với vị doanh nhân bởi ông là một trong bốn người bạo chi sở hữu chiếc xe siêu sang trị giá cả chục tỷ đồng tại Việt Nam. 

Vợ chồng ông Thạch và bà Hiền. Nguồn ảnh: Tri thức trực tuyến

Vợ chồng ông Thạch và bà Hiền. Nguồn ảnh: Tri thức trực tuyến

Tính đến hết năm 2020, ông Thạch là chủ tịch HĐTV, kiêm tổng giám đốc của doanh nghiệp này và nắm giữ 75% cổ phần. 25% còn lại thuộc về bà Dương Thị Hiền.

Cập nhật đến ngày 13/5/2021, ông Trần Xuân Thạch vẫn là cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ 75%, bà Dương Thị Hiền giảm tỷ lệ xuống còn 20% và 5% còn lại thuộc về Trần Quốc Thại. 

Theo Viettimes, ngày 17/5/2021, Trung Kiên đã được đổi tên thành CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Kiên với vốn điều lệ 280 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: ông Trần Trung Kiên (65% VĐL), bà Nguyễn Thu Thảo (30% VĐL) và ông Phạm Quang Dương (5% VĐL).

Theo Nhadautu.vn, tại ngày 13/5/2021, Tập đoàn Đức Thắng có số vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó đại gia Trần Xuân Thạch vẫn là cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ 75%, số còn lại thuộc về Dương Thị Hiền (20%) và Trần Quốc Thại (5%).

Trong giai đoạn 2017 – 2019, doanh thu thuần của doanh nghiệp này tăng trưởng khá mạnh, từ mức 3,6 tỷ đồng năm 2017 lên 10,3 tỷ đồng vào năm 2018 và đạt 11,5 tỷ đồng trong năm 2019.

Dù doanh thu có sự tăng trưởng khá ổn định nhưng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Thắng đã trải qua hai năm 2018 và 2019 kinh doanh không lãi . Năm 2017 công ty chỉ đạt số lãi ít ỏi là 25 triệu đồng, sang năm 2018, doanh nghiệp này báo lỗ 150 triệu đồng, rồi tiếp tục sang năm 2019 đã lỗ hơn 406 triệu đồng.

VietnamFinance tiết lộ rằng doanh nghiệp này từng đạt 440,5 tỷ đồng tổng tài sản vào năm 2019. Trước đó, giai đoạn 2016 – 2018, tổng tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Thắng đã tăng từ mức 343,7 tỷ đồng lên 457,8 tỷ đồng. Nguyên nhân chính cho sự gia tăng quy mô tài sản  là sự gia tăng nợ phải trả, trong khi vốn chủ sở hữu trong giai đoạn này luôn duy trì ổn định ở mức 279 tỷ đồng. 

Được biết, hồi tháng 5/2021 vừa qua thì ông Trần Xuân Thạch cùng bà Dương Thị Hiền đã cùng góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thương mại Đức Thắng vốn 100 tỷ đồng hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng.

Cụm dự án điện gió trên bờ và trên biển thuộc huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh được doanh nghiệp của "đại gia Rolls Royce" đề xuất tổng mức đầu tư 13.893 tỷ đồng.

Các dự án nhỏ hơn bên trong gồm dự án cụm nhà máy điện gió Kỳ Anh có công suất 148,5MW được đầu tư tại huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh có tổng mức đầu tư 5.206 tỷ đồng. Diện tích nghiên cứu khảo sát dự án là 3.937 ha, dự kiến xây dựng 33 turbine gió, doanh thu dự kiến 949 tỷ đồng/năm.

Dự án thứ hai là nhà máy điện gió có công suất dự kiến 200MW được đầu tư xây dựng tại khu vực biển xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh với tổng mức đầu tư 8.687 tỷ đồng. Diện tích nghiên cứu khảo sát dự án khoảng 4.416 ha, xây dựng 40 turbine gió trên biển, doanh thu dự kiến 1.280 tỷ đồng/năm.

Trước khi đề xuất khảo sát thực hiện dự án với quy mô chục nghìn tỷ trên, vào giữa năm 2015, Tập đoàn Đức Thắng từng lấn sân sang lĩnh vực năng lượng khi chi ra 674,5 tỷ đồng để mua lại 95% vốn tại Công ty TNHH Thủy điện Nậm Mô Việt Nam (tên viết tắt NMPC VN) - chủ đầu tư dự án Thủy điện Nậm Mô có tổng mức đầu tư trên 200 triệu USD, với công suất thiết kế 120MW tại Lào.

Lùm xùm vụ tai nạn lái xe Rolls-Royce làm tử vong hai người

Biệt hiệu "đại gia Rolls Royce" gắn liền với độ giàu có của ông Trần Xuân Thạch, nhưng chính nó cũng kèm theo một tai tiếng đáng chú ý khác liên quan đến vị doanh nhân này. 

Vào ngày 20/8/2013, tại ngã tư đèn đỏ thị trấn Nam Đàn, Nghệ An thuộc km35, QL46. Chiếc xe Rolls – Royce Phantom in hình rồng đã gây tai nạn giao thông và làm 2 người tử vong. Nhiều thông tin báo chí lúc bấy giờ đều chỉ ra chủ sở hữu của chiếc siêu xe là doanh nhân giàu có kín tiếng Trần Xuân Thạch tại Hà Tĩnh.

Thậm chí, nhiều nguồn tin đều ghi nhận ông Thạch là người điều khiển xe. Vụ việc ngay lập tức đã gây sóng gió trên các phương tiện truyền thông hồi đó, bởi không chỉ về lai lịch của chủ nhân chiếc xe mà không hề có thông tin sẽ khởi tố vụ tai nạn. 

Đến tháng 1/2015, phía công an cho biết: Lỗi do 2 thanh niên lái xe uống rượu và bất ngờ rẽ ngang khiến ông Thạch không kịp trở tay nên gây tai nạn chết người. Sau đó, ông Thạch và gia đình nạn nhân đã thỏa thuận giải quyết vụ việc ổn thỏa. Còn lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính vụ việc. 

Theo Hồng Sơn/Doanh nhân và Pháp luật

Link nội dung: https://www.thuongtruong24h.vn/ong-chu-cua-tap-doan-duc-thang-vua-duoc-tinh-ha-tinh-cho-phep-nghien-cuu-lam-cum-dien-gio-14000-ty-la-ai-a152481.html