Doanh nghiệp tài trợ hàng chục tỷ đồng cho nhiều công trình tâm linh ở Quảng Bình là ai?

13/02/2023 06:38

Thời gian gần đây, CTCP Giáo dục Trí Nhân Tâm được dư luận Quảng Bình dành sự quan tâm lớn khi tham gia tài trợ việc tôn tạo, sửa chữa nhiều công trình tâm linh trên địa bàn tỉnh với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Den Thanh Mau

Đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh được Công ty CP Giáo dục Trí Nhân Tâm thực hiện việc trùng tu tôn tạo theo hình thức xã hội hoá. Ảnh: Netin Travel

Mới đây, UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch sau nhiều năm thực hiện trùng tu, tôn tạo đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Trước đó, vào năm 2013, UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt trùng tu tôn tạo đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh và giao cho CTCP Giáo dục Trí Nhân Tâm thực hiện theo hình thức xã hội hoá với tổng kinh phí thực hiện 22 tỷ đồng.

Việc tôn tạo dự kiến đến cuối năm 2015 sẽ hoàn thành, sau đó công trình sẽ được bàn giao lại cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, 10 năm đã qua, việc trùng tu, tôn tạo đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh vẫn chưa thể xong, do vậy, di tích chưa thể bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Quảng Bình, trong ngày 1/2 vừa qua, trong chuyến kiểm tra thực tế di tích Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đã yêu cầu CTCP Giáo dục Trí Nhân Tâm phải đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, đặt mục tiêu hoàn thành trước tháng 6/2023 để phục vụ tốt nhất đời sống tâm linh của nhân dân. Trong quá trình tu bổ, tôn tạo, đơn vị thực hiện cần tuân thủ các quy định trong quản lý di tích, đồng thời phải tôn trọng tối đa các di tích gốc.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao, UBND huyện Quảng Trạch cần đẩy mạnh chức năng giám sát, tiếp tục rà soát các hồ sơ phê duyệt trùng tu di tích.

Bên cạnh việc tự bỏ kinh phí đầu tư phục dựng, trùng tu tôn tạo đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh, CTCP Giáo dục Trí Nhân Tâm và CEO của doanh nghiệp này còn được nhắc đến nhiều khi tham gia tài trợ hàng chục tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo một số các công trình tâm linh khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Mà mới đây nhất là đền Đại Phúc thần miếu ở thôn Đại Phong, xã Phong Thuỷ (hơn 9 tỷ đồng) và quần thể danh thắng văn hóa tâm linh Đền Trôốc Vực tại thôn Văn Minh, xã Trường Thủy (hơn 29 tỷ đồng), thuộc huyện Lệ Thuỷ.

Theo tìm hiểu, CTCP Giáo dục Trí Nhân Tâm được thành lập ngày 22/2/2011, có địa chỉ tại Tiểu khu 2, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Doanh nghiệp này có ngành nghề chính là giáo dục tiểu học; và các ngành nghề khác như: đào tạo các bậc học đến sau đại học; tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học xã hội; dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị, môi giới xúc tiến thương mại; kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu du lịch, khu sinh thái, khu vui chơi…

CTCP Trí Nhân Tâm hiện có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, với 5 cổ đông chính. Trong đó, ông Phan Văn Điện góp 41% cổ phần; bà Đặng Thị Trà góp 20% cổ phần; ông Phan Văn Lượng góp 10% cổ phần; ông Đặng Ngọc Huấn góp 10% cổ phần; và CTCP SPM. Tư vấn - Xây dựng (trụ sở tại Phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) do ông Phan Văn Điện là người đại diện góp 19% cổ phần.

Hiện nay, CTCP Trí Nhân Tâm do ông Phan Văn Điện (SN 1977), trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) là người đại diện pháp luật, kiêm giám đốc Công ty. Ông Điện còn là người đại diện theo pháp luật của CTCP SPM.Invest và CTCP Địa ốc Quảng Bình.

Được biết, CTCP SPM.Invest còn tham gia vào một dự án khác tại Quảng Bình là Khu đô thị mới Phường Phú Hải, TP. Đồng Hới (liên danh với CTCP thương mại và đầu tư Toàn cầu GTC - phường Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP Hà Nội). Dự án này có tổng vốn đầu tư 1.205 tỉ đồng, diện tích đất sử dụng là 43,253ha.

Theo Ngọc Tâm/Nhà đầu tư