“Đại bàng” Mỹ đã đầu tư bao nhiêu tại Việt Nam?

12/09/2023 06:55

Tính đến hết năm 2022, doanh nghiệp Mỹ đã đầu tư 1.216 dự án ở Việt Nam, với tổng vốn đầu tư là 11,4 tỷ USD.

Chiều 10/9, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joseph R. Biden, Jr. đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10-11/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Joe Biden, đánh dấu một thập kỷ hai nước xác lập và triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện (2013-2023), là sự tiếp nối của các chuyến thăm Việt Nam của những người đứng đầu Nhà Trắng, Tổng thống Bill Clinton (năm 2000), Tổng thống George Bush (năm 2006), Tổng thống Obama (năm 2016) và Tổng thống Donald Trump (năm 2017), trong gần 30 năm qua.

Theo Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, tính đến hết năm 2022, doanh nghiệp Mỹ đã đầu tư 1.216 dự án ở Việt Nam, với tổng vốn đầu tư là 11,4 tỷ USD. Hoa Kỳ đứng thứ 11 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam.

STT Đối tác Số dự án Tổng vốn đầu tư đăng ký
(Triệu USD)
1 Hàn Quốc 9,534 80,969.64
2 Singapore 3,097 70,846.16
3 Nhật Bản 4,978 68,897.17
4 Đài Loan 2,905 36,433.74
5 Hồng Kông 2,164 29,492.77
6 Trung Quốc 3,567 23,348.82
7 BritishVirginIslands 888 22,382.22
8 Hà Lan 410 13,713.70
9 Thái Lan 677 13,098.25
10 Malaysia 702 13,060.40
11 Hoa Kỳ 1,216 11,415.00

Hoa Kỳ đứng thứ 11 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam. Nguồn: Cục đầu tư nước ngoài

Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhiều Tập đoàn công nghệ lớn của Hoa Kỳ như Apple, Dell, Intel… Apple đã chuyển 11 nhà máy sản xuất các thiết bị nghe nhìn vào Việt Nam. Intel đầu tư mở rộng giai đoạn 2 nhà máy kiểm định chip tại TP.HCM với giá trị lên tới 4 tỷ USD.

Các quỹ đầu tư lớn như Quỹ đầu tư Warburg Pincus, Công ty quản lý quỹ đầu tư KKR cũng không đứng ngoài cuộc. Tại Việt Nam, cái tên Warburg Pincus không còn xa lạ.Warburg Pincus là một trong những quỹ đầu tư tư nhân lâu đời nhất và lớn nhất trên toàn cầu, có trụ sở chính tại New York.

Warburg Pincus là một trong những nhà đầu tư cổ phần tư nhân lớn tại Việt Nam và Việt Nam là địa điểm đầu tư lớn thứ 3 của Warburg Pincus tại châu Á (sau Trung Quốc và Ấn Độ).

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết kể từ năm 2013, Quỹ đã đầu tư gần 2 tỷ USD để giúp xây dựng và phát triển các công ty hàng đầu Việt Nam, liên doanh với Vingroup, VinaCapital, Techcombank, Becamex, ví điện tử MoMo…;

Thương vụ lớn đầu tiên của Warburg Pincus tại Việt Nam diễn ra vào năm 2013 khi rót 200 triệu USD để mua 20% cổ phần Vincom Retail (VRE). Đến năm 2015, Warburg Pincus đã đầu tư tiếp 100 triệu USD nâng tổng giá trị đầu tư vào VRE lên đến 300 triệu USD.

Tiếp đến vào năm 2016, Warburg Pincus cùng với VinaCapital và ông Don Lam, CEO của VinaCapital đã đạt được thỏa thuận thành lập một liên doanh chuyên về đầu tư và quản lý khách sạn tại Việt Nam cũng như sẽ dần mở rộng ra cả khu vực Đông Nam Á. Các nhà đầu tư cam kết sẽ góp vốn ít nhất 300 triệu USD cho liên doanh.

Đến năm 2018, Warburg Pincus bắt tay Becamex IDC lập liên doanh với số vốn hơn 200 triệu USD để phát triển chuỗi logistics và bất động sản công nghiệp tại Việt Nam có tên Công ty CP Phát triển công nghiệp BW. Liên doanh sẽ tập trung phát triển và vận hành nhà kho và nhà xưởng xây sẵn và xây theo yêu cầu của khách hàng tại các khu kinh tế và công nghiệp chủ chốt ở Việt Nam và xây dựng các bất động sản liên quan đến ngành công nghiệp như trung tâm nghiên cứu, văn phòng chia sẻ, và trung tâm dữ liệu.

null
Nhà máy Intel tại Việt Nam

Đến năm 2018, Warburg Pincus rót hơn 370 triệu USD, tương đương 8.400 tỷ đồng vào Techcombank, nâng giá trị đầu tư quỹ này quản lý tại Việt Nam thời điểm đó lên hơn 1 tỷ USD.

Thương vụ tiếp gây chú ý tiếp theo của Warburg Pincus là đầu tư trị giá 250 triệu USD vào Novaland. Khoản đầu tư này khẳng định chiến lược đầu tư dài hạn của Warburg Pincus tại Việt Nam ở vị thế là quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất với hơn 1,5 tỷ USD đã giải ngân, và nối dài danh mục những doanh nghiệp đầu ngành tại Việt Nam mà Warburg Pincus đã và đang đồng hành.

Công ty quản lý quỹ đầu tư KKR của Mỹ cũng từng hiện diện rất sớm ở Việt Nam khi trở thành cổ đông lớn của Masan Consumer từ năm 2011 với giá trị đầu tư ban đầu 159 triệu USD. Năm 2013, KKR tiếp tục rót thêm 200 triệu USD nâng tỷ lệ sở hữu lên 18,04%. Đến năm 2017, quỹ này rót tiếp 250 triệu USD vào Masan Group và Masan Nutri-Science.

Tháng 3 năm nay, phái đoàn 52 doanh nghiệp lớn của Mỹ, trong đó có Boeing, SpaceX, Netflix, Apple đã đến Việt Nam tìm cơ hội hợp tác ở nhiều lĩnh vực.

Trong đó, có những cái tên đáng chú ý như công ty hàng không vũ trụ Boeing, tập đoàn công nghiệp quân sự Lockheed Martin, tập đoàn công nghệ SpaceX, hay những cái tên quen thuộc như Netflix, Apple, Ford.

Theo Diệu Trang/Cafeland
Bạn đang đọc bài viết "“Đại bàng” Mỹ đã đầu tư bao nhiêu tại Việt Nam?" tại chuyên mục Tài chính.